Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017

(VOV5) - Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long thống nhất kết quả của chương trình Giao lưu và ký kết Biên bản Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 4 giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017, ngày 24/09, đoàn đại biểu Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến hành các hoạt động giao lưu tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017 - ảnh 1 Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long tặng hoa động viên các chiến sỹ hai nước. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Tại Ban chỉ huy Biên phòng huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Thượng tướng Phạm Trường Long, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân uỷ Trung ương Trung Quốc, tiến hành Hội đàm. Hai bên cho rằng sự kiện giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc là sự kiện có giá trị to lớn về tinh thần với quân, dân tỉnh Lai Châu và tỉnh Vân Nam; giúp nhân dân, quân đội hai nước có thêm sự hiểu biết và gắn bó với nhau; tin tưởng vào môi trường hòa bình, ổn định khu vực biên giới, tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Trung. Hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức giao lưu quốc phòng trong những năm tiếp theo; đồng thời đổi mới phương thức, biện pháp giao lưu giữa các cấp; đưa việc giao lưu trở thành hoạt động hợp tác tiêu biểu của quân đội hai nước. Kết thúc Hội đàm, Đại tướng Ngô Xuân Lịch và Thượng tướng Phạm Trường Long thống nhất kết quả của chương trình Giao lưu và ký kết Biên bản Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới lần thứ 4 giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.

Trả lời câu hỏi phóng viên Đài TNVN về kết quả của hoạt động Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định sự kiện đã thành công tốt đẹp: "Tác dụng trực tiếp của sự kiện là làm cho biên giới bình yên, làm cho lực lượng của hai bên biên giới có một mối quan hệ tốt đẹp để cùng giải quyết những vấn đề cơ bản của lực lượng bảo vệ biên giới. Đấy là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mỗi bên; bảo vệ an ninh, pháp luật của biên giới; các hoạt động giúp nhân dân. Những hoạt động thực tế như thế này, nhất là hoạt động quốc phòng, làm tăng tin cậy giữa hai đảng, hai quân đội. Trên cơ sở tăng cường tin cậy ấy, Việt Nam cùng phát triển với Trung Quốc. Cũng trên cơ sở tin cậy ấy, Việt Nam có thể giải quyết được những điểm khác biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng luật pháp quốc tế và chia sẻ lợi ích để đảm bảo hài hòa, đem lại lợi ích cho cả hai nước."

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ 4 năm 2017 được triển khai theo thỏa thuận giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc, diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/09, tại tỉnh Lai Châu (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác