Hà Nội biểu dương 80 tập thể, cá nhân tiên tiến trong công tác nhân đạo

(VOV5) - Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp thu có chọn lọc những mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng các tập thể, điển hình tiên tiến.

Ngày 10/9, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổng kết phong trào thi đua, biểu dương 32 tập thể và 48 cá nhân tiên tiến trong công tác nhân đạo giai đoạn 2015 - 2020. 

Hà Nội biểu dương 80 tập thể, cá nhân tiên tiến trong công tác nhân đạo - ảnh 1Các tập thể điển hình trong công tác nhân đạo giai đoạn 2015-2020 được biểu dương tại Hội nghị. - Ảnh: dangcongsan.vn 

Phát biểu tại lễ tổng kết, bà Trần Thị Hồng An, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, ghi nhận và biểu dương những kết quả ấn tượng của Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2015 - 2020.

Trong giai đoạn tới, để phong trào Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục phát triển bền vững, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Thị Hồng An đề nghị Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt công tác Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Đồng thời tiếp thu có chọn lọc những mô hình hay, cách làm mới để nhân rộng các tập thể, điển hình tiên tiến; tập trung đổi mới công tác vận động nguồn lực, đẩy mạnh truyền thông về các hoạt động Hội, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác