Hà Nội có thêm các công trình chào mừng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô

(VOV5) -  Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên dự kiến thi công trong 8 đến 10 tháng, có chiều dài 170m. 

Kỷ niệm 65 Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2019), sáng 8/10, Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đã khởi công Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường Hoàng Quốc Việt - đường Nguyễn Văn Huyên. Cầu vượt này dài 170m dự kiến thi công trong 8 đến 10 tháng. Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tới dự lễ khởi công.

Hà Nội có thêm các công trình chào mừng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô - ảnh 1Các đại biểu khởi công cầu vượt Hoàng Quốc Việt - Nguyễn Văn Huyên. 

Cũng trong sáng 8/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dự lễ thông xe Dự án xây dựng tuyến đường số 1 vào trung tâm Khu đô thị mới Tây Hồ Tây. Tuyến đường số 1 do Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Hai công trình này đều là những công trình trọng điểm giao thông ở Hà Nội.

Hà Nội có thêm các công trình chào mừng 65 năm ngày giải phóng Thủ đô - ảnh 2Biểu diễn văn nghệ chào mừng khánh thành công trình trường THPT Nguyễn Quốc Trinh 

Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì sáng 8/10 tổ chức khánh thành và gắn biển công trình kỷ niệm 65 năm ngày Giải phóng Thủ đô. Đó là trường THPT Nguyễn Quốc Trinh. Trường THPT Nguyễn Quốc Trinh ở xã Đại Áng, được thiết kế xây dựng 2 khối nhà học tập, giảng dạy khang trang và các công trình phụ trợ. Ngôi trường được vinh dự mang tên Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh (1624-1674). Trạng nguyên Nguyễn Quốc Trinh là người quê ở làng Nguyệt Áng, xã Đại Áng, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Huyện Thanh Trì, Hà Nội, là nơi có truyền thống hiếu học, nơi đây có 2 làng khoa bảng là làng Nguyệt Áng và làng Tả Thanh Oai. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác