Hàng trăm công trình, phần việc mang tên Thanh niên

(VOV5) - Thành lập các đội hình “Thanh niên tình nguyện”, “Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19”
Dù Tháng Thanh niên năm 2020 "đặc biệt" hơn so với mọi năm do dịch bệnh Covid-19, nhưng hàng trăm công trình, phần việc mang đậm dấu ấn thanh niên vẫn đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Tuần 2 Tháng Thanh niên các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh Nghệ An tổ chức 468 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới thu hút hơn 16.800 đoàn viên thanh niên tham gia, trồng mới hơn 7.200 cây xanh, tu sửa 30  km đường giao thông, nạo vét 43 km kênh mương nội đồng, thu gom khoảng 60 tấn rác thải; xây dựng mới và sửa chữa 29 km đường giao thông nông thôn, 7,4km hoạt động Thắp sáng đường quê.
Hàng trăm công trình, phần việc mang tên Thanh niên - ảnh 1 Thanh niên tỉnh Bình Dương phát khẩu trang cho người dân. Ảnh: thanhnien.vn
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus sars-cov-2 gây ra, các đơn vị đã đổi mới, nhân rộng cách làm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả như: Thành lập các đội hình “Thanh niên tình nguyện”, “Đội phản ứng nhanh phòng chống dịch bệnh COVID-19” tổ chức tuyên truyền tại các hộ gia đình, bến xe, nhà xe tuyến đường dài…; Mô hình “Đổi phế liệu lấy khẩu trang”; Mượn xưởng may để may khẩu trang vải phát miễn phí cho người dân; Lắp đặt các điểm rửa tay sát khuẩn, thiết kế các bồn rửa tay tự chế từ lốp xe cũ; đến tận các hộ gia đình để làm chứng minh thư miễn phí và vận động tuyên truyền, hướng dẫn việc khai báo y tế…
Hàng trăm công trình, phần việc mang tên Thanh niên - ảnh 2 Huyện đoàn miền núi Trà Bồng ra mắt công trình “Dòng suối mắt lành”. Ảnh: doanthanhnien.vn
Trong khi đó, tuổi trẻ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho các gia đình chính sách và trẻ em nghèo. Như: Đoàn Thanh niên huyện miền núi Sơn Hà chào đón Tháng Ba bằng hoạt động bàn giao ngôi nhà “Khăn quảng đỏ”. Tại Huyện Tư Nghĩa, Huyện đoàn vận động, quyên góp từ lực lượng đoàn viên, thanh niên; các nhà hảo tâm, mạnh thường quân được 59 triệu đồng xây dựng ngôi nhà “Vì đàn em thân yêu”; Tuổi trẻ huyện đảo Lý Sơn cũng xây dựng một khu vui chơi cho thiếu nhi tại Trường Mầm non An Vĩnh, trị giá 15 triệu đồng.

Tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam đã vận động hội viên ủng hộ 6100 bình đựng nước ngọt trị giá 256 triệu đồng cho bà con Bến Tre, giúp bà con ổn định cuộc sống.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác