Hỗ trợ hơn 15 tấn gạo cho trên 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn

(VOV5) - Đây là hoạt động nằm trong chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam vừa tổ chức đợt phát gạo miễn phí cho những sinh viên Việt Nam và nước ngoài có hoàn cảnh khó khăn tại trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội. Đây là hoạt động nằm trong chương trình “San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch” do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động nhằm hỗ trợ thanh thiếu nhi và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Hỗ trợ hơn 15 tấn gạo cho trên 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 1 Các bạn sinh viên nước ngoài đang học tập tại Việt Nam rất vui mừng khi được nhận gạo hỗ trợ, giúp các bạn ấm lòng hơn khi ở xa quê hương trong đại dịch

Tại Hà Nội, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Lương thực Lộc Phượng tài trợ hơn 15 tấn gạo hỗ trợ cho trên 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn thuộc một số tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc và miền Trung. Trong chuỗi hoạt động này, có sáu điểm cấp phát gạo tặng sinh viên ở ký túc xá các trường: Đại học Bách Khoa Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Học viện Tài chính.

Bên cạnh đó, một số hoạt động đã, đang và sẽ tiếp tục triển khai để hỗ trợ thiết thực cho sinh viên như: may và tặng khẩu trang; pha chế và tặng nước rửa tay kháng khuẩn; thăm hỏi động viên, tặng nhu yếu phẩm cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên ở lại ký túc xá không thể về nhà; tìm kiếm, giới thiệu việc làm thêm online; tổ chức các hoạt động thúc đẩy văn hóa đọc, rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe thể chất; phối hợp triển khai mô hình điểm phát gạo miễn phí.

Hỗ trợ hơn 15 tấn gạo cho trên 3.000 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn - ảnh 2 Ông Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tiếp nhận 15 tấn gạo từ nhà tài trợ

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam cho biết: "Bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực, hiệu quả, Hội Sinh viên Việt Nam mong muốn thể hiện vai trò người bạn đồng hành tin cậy của mọi sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước. Đây là sự hỗ trợ kịp thời và rất cần thiết trong bối cảnh nhiều sinh viên hiện đang phải ở lại trong các khu ký túc xá, nhà trọ còn nhiều thiếu thốn về vật chất".

Trong những ngày tới đây, hoạt động hỗ trợ ý nghĩa này sẽ tiếp tục triển khai ở các tỉnh, thành phố khác. Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tiếp tục phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ thiết thực cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời thúc đẩy tinh thần vượt khó vươn lên, xung kích tình nguyện của sinh viên Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác