Hoạt động ý nghĩa Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại các địa phương

(VOV5) - Từ ngày 6/3 đến hết 8/3, tại các điểm di tích Huế, phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan di tích sẽ được miễn phí 100% vé tham quan.

Chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (1930-2020), 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2020), ngày 5/3, nhiều địa phương triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa.

Hoạt động ý nghĩa Nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 tại các địa phương - ảnh 1Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Long An thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Võ Thị Ba. - Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN 

Tại Long An, lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Long An cùng các cấp hội tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà cán bộ hội qua các thời kỳ, phụ nữ bệnh hiểm nghèo, trẻ em bị bệnh, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ vừa có công văn yêu cầu Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế miễn phí vé tham quan di tích đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 6 đến hết 8/3, tại các điểm di tích Huế, phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan di tích sẽ được miễn phí 100% vé tham quan.

Sáng 6/3, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức Họp mặt Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910 - 8/3/2020), phát động hưởng ứng sự kiện “Áo dài - Di sản văn hoá Việt Nam”. Tại buổi họp mặt, bà Võ Kim Thoa, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Cần Thơ, mong các cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Hội…. Đặc biệt, thời gian này, tích cực hưởng ứng phát động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hoá Việt Nam” đến hội viên hội phụ nữ các cấp, đóng góp vai trò trong việc bảo tồn di sản văn hoá ngàn đời của dân tộc: "Trong thời gian tới, tuyên truyền sâu rộng hơn cho nhiều phụ nữ tham gia vào sự kiện áo dài văn hóa Việt Nam, cũng như là đời sống hàng ngày, mặc áo dài trong các sự kiện quan trọng của thành phố, của đất nước, gia đình, để làm sao mà nó lan tỏa chiếc áo dài được mặc thường xuyên. Hội Liên hiệp phụ nữ sẽ phối hợp chặt chẽ với Liên đoàn lao động thành phố trong việc phát động cho cán bộ, công chức, người lao động mặc áo dài, có thể là đi làm mỗi ngày".

Cũng trong sáng 6/3, tại Hà Nội, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo khởi động dự án tăng cường năng lực của Việt Nam nhằm hỗ trợ tái hòa nhập bền vững cho phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ tại Việt Nam.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác