Học sinh 32 tỉnh thành tham gia cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp quốc gia

(VOV5) - Các đề tài nghiên cứu xuất sắc nhất được trao học bổng và hỗ trợ công nghệ để sớm ứng dụng thực tế.
Học sinh 32 tỉnh thành tham gia cuộc thi Khoa học, Kỹ thuật cấp quốc gia - ảnh 1 Những ý tưởng của học sinh đã được hiện thực hóa giải quyết nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn. - Ảnh: baotintuc.vn

Chiều 16/3, tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Sở Giáo dục – Đào tạo TPHCM cùng Quỹ hỗ trợ sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng và Intel Việt Nam, tổ chức khai mạc cuộc thi Khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học năm 2018-2019 khu vực phía Nam.

Diễn ra từ nay đến ngày 19/3, cuộc thi thu hút sự tham gia hơn 400 thí sinh thuộc 34 đội thi đến từ các trường trung học phổ thông tại 32 tỉnh, thành và 2 trường đại học. Cùng với phần thi chính là giới thiệu các mô hình khoa học, kỹ thuật chất lượng cao của học sinh phổ thông tại khu vực phía Nam, cuộc thi còn có các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh; giới thiệu giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán trong giáo dục phổ thông STEM, qua đó tăng cường tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4… Qua cuộc thi này, các đề tài nghiên cứu xuất sắc nhất được trao học bổng và hỗ trợ công nghệ để sớm ứng dụng thực tế.

Đào Tấn Đạt, học sinh trường Trung học thực hành Sư phạm, Trường Đại học Sư phạm TPHCM phấn, cho biết: "Đối với những học sinh đam mê nghiên cứu khoa học như tụi em thì cuộc thi này chính là sân chơi, là nơi để tụi em có thể thỏa sức nghiên cứu, sáng tạo ý tưởng. Cuộc thi này còn giúp học sinh tụi em phát triển các kỹ năng về lập trình, thiết kế những phần về cơ khí, công nghệ mà trước đây không có điều kiện để làm."

Tại cuộc thi năm nay có rất nhiều mô hình sáng tạo các giải pháp thiết thực để hỗ trợ người khuyết tật, bệnh nhân, học sinh đặc biệt trong nhà trường.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác