Hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2020

(VOV5) - có gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên, chiếm 17% tổng số người cao tuổi; gần 8% người cao tuổi sống ở nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 diễn ra sáng 15/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, thời gian qua, hoạt động chăm sóc, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng chính sách, người có công đã được triển khai tốt trên cả nước.

Tuy nhiên vẫn còn 5% người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo chưa có bảo hiểm y tế. Vì vậy, năm 2021, các bộ, ngành địa phương cần tích cực triển khai hỗ trợ bảo hiểm y tế cho nhóm người cao tuổi thuộc diện hỗ nghèo, với khoảng hơn 500 nghìn người.

Hội nghị tổng kết công tác người cao tuổi năm 2020 - ảnh 1Ảnh minh họa/ tuyengiao.vn

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu: "Năm 2021 và nhiệm kỳ tới tổng hợp lại các nguồn lực của nhà nước đối với các đối tượng chính sách và bảo trợ xã hội. Trong đó, có người cao tuổi trên tinh thần phân bổ nguồn lực cho hiệu quả, với từng đối tượng, theo hướng giảm dần hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ những đối tượng còn có điều kiện để sản xuất và kinh doanh gắn với các chương trình xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là những đối tượng có hoàn cảnh dần từng bước kết hợp giữa hỗ trợ trực tiếp với chuyển một phần kênh này sang hỗ trợ thông qua kênh bảo hiểm. Đây sẽ là một trong những nội dung chính trong chương trình 10 năm người cao tuổi cho giia đoạn tới."

Hiện, Việt Nam có hơn 11 triệu người cao tuổi, chiếm 12% dân số. Trong đó, có gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên, chiếm 17% tổng số người cao tuổi; gần 8% người cao tuổi sống ở nông thôn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác