Hội nghị Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 31

(VOV5) - Ủy ban cần tham gia cùng với các cơ quan chức năng như Quốc hội, Bộ Nội vụ để trình, thông qua Luật Thanh niên sửa đổi. 

Hội nghị Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 31 - ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 31

Sáng 21/2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 31 nhằm tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Uỷ Ban Quốc gia (UBQG) về Thanh niên Việt Nam, nhấn mạnh năm 2020, Ủy ban cần tham gia cùng với các cơ quan chức năng như Quốc hội, Bộ Nội vụ để trình, thông qua Luật Thanh niên sửa đổi. Đây là cơ sở rất quan trọng để xác định nội dung, hoạt động của Ủy ban trong quá trình thực hiện kiểm tra chính sách ở các địa phương, đơn vị.

Hội nghị Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam lần thứ 31 - ảnh 2

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam, chỉ đạo tại Hội nghị

Năm 2020 cũng là năm kết thúc 10 năm Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, vì thế Ủy ban có trách nhiệm đánh giá, tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược phát triển của thanh niên Việt Nam trong 10 năm; sớm tham gia cùng các đơn vị chức năng xây dựng, trình Chính phủ về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác