Hội thảo 90 năm trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam

(VOV5) - Các tham luận nhấn mạnh đến tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Sáng 10/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến “90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”. Hội thảo là hoạt động Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Hội thảo 90 năm trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam - ảnh 1Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Các tham luận tại hội thảo khẳng định: 90 năm qua, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã rèn luyện nên nhiều lớp cán bộ trong các thời kỳ, đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức Đoàn cũng đã tạo ra một trường học thực tế bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục đạo đức, hoàn thiện nhân cách, giúp thanh niên trở thành đoàn viên ưu tú giới thiệu để kết nạp Đảng. Đó chính là những minh chứng rõ nét cho thấy Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã khẳng định và phát huy vai trò “trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên”.

Hội thảo 90 năm trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam - ảnh 2Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cho rằng công tác thanh niên đòi hỏi tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải tiếp tục đổi mới, đáp ứng yêu cầu mới. Ảnh: Thu Hằng/VOV5

Khẳng định những đóng góp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 90 năm qua trong việc dẫn dắt, định hướng, phát huy thanh niên Việt Nam, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, nhấn mạnh: vai trò của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc đào tạo bồi dưỡng cán bộ đoàn trong thời gian tới: “Một trong những nội dung và trung tâm trong chủ đề và quan điểm chỉ đạo của Đảng trong đại hội XIII của Đảng là làm sao khơi dậy ý chí, khát vọng của con người Việt Nam lòng yêu nước và lý tưởng cách mạng để đẩy mạnh đồng bộ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới. Khát vọng, ý chí trước hết chúng ta dựa vào thế hệ trẻ, thế hệ tương lai của đất nước, những người làm trụ cột để phát triển đất nước”.

Tại Hội thảo, tham luận cũng nhấn mạnh đến tầm nhìn chiến lược xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện trong tình hình mới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác