(VOV5) - Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đang triển khai thí điểm mô hình nhà dưỡng lão bán trú (sáng đến đón, chiều đưa về).
Hội thảo khoa học đầu tiên bàn về “Kinh tế bạc" ở Việt Nam diễn ra hôm nay (15/11) tại Hà Nội. Hội thảo do Ban Chính sách chiến lược Trung ương phối hợp với Hội người cao tuổi Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tạp chí cộng sản tổ chức.
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: Thạch Lam/ laodong.vn |
“Kinh tế bạc” hay còn gọi là kinh tế trường thọ hoặc kinh tế tóc bạc là vấn đề mới nhưng cấp thiết, khi Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số nhanh chưa từng có. Năm 2025, số người cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên) chiếm trên 14% dân số. Dự báo đến 2036, Việt Nam sẽ chính thức trở thành quốc gia có dân số già. Từ thực tế này, 2 vấn đề được các chuyên gia, nhà khoa học quan tâm thảo luận là phát triển các dịch vụ an sinh, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ người cao tuổi và tập trung khai thác trí tuệ, kinh nghiệm và tiềm năng kinh tế của nhóm dân số già.
Theo Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, việc phát triển “Kinh tế bạc” cần chuyển sang tư duy đầu tư – tạo giá trị – thị trường, nhằm kiến tạo một mô hình xã hội nhân văn và văn minh.
Còn Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan khẳng định: “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc đòi hỏi sự cống hiến của hơn 100 triệu người dân, chứ không riêng những người trẻ. Với những người cao tuổi nhưng chưa già lắm thì không phải là chăm sóc người cao tuổi mà làm cách nào đó để người cao tuổi tự chăm sóc mình. Đây cũng là cách tiếp cận cần thiết. ”
Hiện nay, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam đang triển khai thí điểm mô hình nhà dưỡng lão bán trú (sáng đến đón, chiều đưa về), nghiên cứu mô hình làng hạnh phúc dành cho người già và mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau.