Hội thảo quốc tế “Động lực mới cho Pháp ngữ ở Châu Á-Thái Bình Dương”

(VOV5) - Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã có những bước hoàn thiện thể chế và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực như: bảo vệ đa dạng văn hóa, gìn giữ hòa bình…

Hội thảo quốc tế “Động lực mới cho Pháp ngữ ở Châu Á - Thái Bình Dương” tổ chức trong hai ngày 07/12 và 08/12/2022 tại Học viện Ngoại giao. Hội thảo do Học viện Ngoại giao, Viện quốc tế Pháp ngữ (Đại học Lyon 3), Văn phòng khu vực của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (REPAP), Cơ quan đại học Pháp ngữ (DRAP) và một số đối tác khác phối hợp tổ chức.

Hội thảo quốc tế “Động lực mới cho Pháp ngữ ở Châu Á-Thái Bình Dương” - ảnh 1Các đại biểu chụp ảnh tại Hội thảo.

Hội thảo thu hút sự quan tâm và tham dự của hàng trăm đại biểu và diễn giả thuộc cộng đồng Pháp ngữ trong và ngoài nước, bao gồm cả các quốc gia Đông Á, châu Âu, châu Phi, thông qua hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến. 

Hội thảo quốc tế “Động lực mới cho Pháp ngữ ở Châu Á-Thái Bình Dương” - ảnh 2Quang cảnh hội thảo.

Là một sự kiện có tính học thuật, nhưng Hội thảo cũng nhằm kỷ niệm 25 năm diễn ra Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 7 tổ chức tại Hà Nội (1997). Kể từ sau sự kiện này, cộng đồng các quốc gia sử dụng tiếng Pháp đạt nhiều bước tiến quan trọng về thể chế và hợp tác quốc tế, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, chính trị. Số người sử dụng tiếng Pháp gia tăng đều đặn, giúp tiếng Pháp trở thành ngôn ngữ quốc tế đứng thứ 2 sau tiếng Anh. Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) đã có những bước hoàn thiện thể chế và đạt nhiều thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực như bảo vệ đa dạng văn hóa, gìn giữ hòa bình, ngăn ngừa xung đột…

Tại Việt Nam, tiếng Pháp vẫn được xem là lá cờ đầu của Pháp ngữ ở châu Á – Thái Bình Dương. Việt Nam chính là nơi đặt văn phòng khu vực của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ OIF và Cơ quan đại học Pháp ngữ AUF. Đầu năm 2022, Việt Nam đã đón chuyến thăm của Tổng thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo. Đây cũng là đoàn công tác xúc tiến kinh tế thứ hai trong nhiệm kỳ của Tổng thư ký Mushikiwabo. Đó là những cơ hội thuận lợi để Việt Nam có thể phát huy vai trò trong việc thúc đẩy vị thế và đóng góp của khu vực châu Á – Thái Bình Dương trong cộng đồng Pháp ngữ trên thế giới, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác