Hội thảo thúc đẩy các chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu

(VOV5) - Bản NDC cập nhật hiện đã xem xét toàn bộ nền kinh tế bao gồm cả quá trình công nghiệp cho giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030.

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) Việt Nam, Nhóm công tác về biến đổi khí hậu (CCWG) phối hợp với Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tại Việt Nam tổ chức hội thảo: "Năm năm sau Thỏa thuận Paris - Tiếp nối và thực hiện cam kết cùng các chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu".

Hội thảo thúc đẩy các chương trình quốc gia về biến đổi khí hậu - ảnh 1Ảnh minh họa. – Nguồn: VOV 

Việt Nam vừa bổ sung thêm một nội dung trong bản cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thuộc khuôn khổ Công ước khung Liên hiệp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC). Lấy năm 2014 là năm cơ sở mới, đồng thời cập nhật danh mục kiểm kê phát thải nhà kính quốc gia, Việt Nam đã cam kết giảm 7,3 % phát thải khí nhà kính so với Kịch bản phát triển thông thường (BAU) vào năm 2025 và tăng mục tiêu giảm nhẹ tương đối vào năm 2030, từ 8% trong NDC cũ lên 9%. NDC hiện nay gợi ý mức đóng góp giảm nhẹ này có thể được tăng lên 27% vào năm 2030 nếu nhận được sự hỗ trợ quốc tế - một mức tăng khiêm tốn so với mục tiêu 25% đặt ra trong NDC trước. 

Bà Claudia Ehing, Giám đốc Dự án Khí hậu và Năng lượng khu vực châu Á, đại diện FES tại Việt Nam, thông tin: Việt Nam đã trở thành quốc gia thứ 13 đệ trình bản cập nhập NDC cho tới thời điểm này.

Bản NDC cập nhật hiện đã xem xét toàn bộ nền kinh tế bao gồm cả quá trình công nghiệp cho giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2030 - một bước tiến so với NDC trước đây.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác