Hội thảo Ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng

(VOV5) -Đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn, nằm trong chuỗi sự kiện Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 3 (năm 2019)

Hội thảo “Ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng đảm bảo phát triển bền vững” diễn ra sáng 17/01, tại Hà Nội. Đây là sự kiện quốc tế có quy mô lớn, nằm trong chuỗi sự kiện Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần thứ 3 (năm 2019).

Hội thảo Ứng phó với biến đổi khí hậu và củng cố an ninh năng lượng - ảnh 1Các đại biểu dự Hội thảo 

Phát biểu tại hội thảo, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh những nguy cơ và rủi ro về biến đổi khí hậu hiện nay cần phải được tính đến trong quá trình xây dựng và thực hiện các chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và các ngành của Việt Nam:“Cần tăng cường nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về những tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay; qua đó để xác định rõ hơn những trách nhiệm liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái. Làm rõ một số nguyên nhân chính tác động trực tiếp đến biến đổi khí hậu ở Việt Nam nhất là tại một số khu vực đang chịu ảnh hưởng nặng nề như Đồng bằng sông Cửu Long, thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, đề xuất một số kịch bản chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường sinh thái hiện nay và thời gian sắp tới.”

Tại hội thảo, các đại biểu cùng các chuyên gia cũng thảo luận về thực trạng và nguy cơ tác động của biến đổi khí hậu đến phát triển bền vững và an ninh năng lượng của Việt Nam. Đồng thời, đưa các giải pháp đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh biến đổi khí hậu bằng việc Việt Nam cần ứng dụng khoa học công nghệ để phát triển năng lượng bền vững, sử dụng công nghệ mới cho những nguồn năng lượng truyền thống, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, phát triển nguồn năng lượng tái tạo.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác