Hội thảo vận động chính sách Hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương


(VOV5) - Hội thảo vận động chính sách Hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và khai trương Văn phòng dịch vụ một điểm đến OSSO tại Hà Nội khai mạc sáng 2/10 tại Hà Nội. 

Hội thảo vận động chính sách Hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương - ảnh 1

Ảnh minh họa: Phụ nữ di cư hồi hương gặp nhiều khó khăn đa số liên quan đến thủ tục pháp lý - Nguồn: vov.vn

Số liệu thống kê cho thấy, mỗi năm có hàng chục nghìn công dân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài, trên 90% là phụ nữ. Trong đó, tính đến năm ngoái, tổng số cuộc hôn nhân giữa chồng Hàn Quốc và vợ Việt Nam là hơn 100 nghìn cuộc, chiếm 23,57% tổng số cuộc hôn nhân có yếu tố nước ngoài của Hàn Quốc, Trong khi đó, giai đoạn 2011 - 2019, có gần 14 nghìn vụ ly hôn giữa vợ Việt Nam và chồng Hàn Quốc...

Tại hội thảo, các đại biểu cũng thảo luận về thách thức trong quá trình thực hiện các hoạt động dự án, nhất là cơ chế phối hợp và vai trò, sự tham gia của các cơ quan, bộ, sở, ngành liên quan trong quá trình vận hành Văn phòng dịch vụ một điểm đến OSSO. Qua đó, các cơ quan liên quan cùng với tổ chức Hội sẽ xây dựng, đề xuất chính sách nhằm hỗ trợ phụ nữ di cư hồi hương và gia đình họ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác