Hợp tác bảo vệ động vật hoang dã trong ASEAN

 
Hợp tác bảo vệ động vật hoang dã trong ASEAN   - ảnh 1 Ảnh minh họa. - Nguồn: baochinhphu.vn

Trong khuôn khổ Diễn đàn nhân dân ASEAN 2020, ngày 6/11, tại Hà Nội, Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy hợp tác giữa các tổ chức xã hội trong phòng, chống buôn bán động thực vật hoang dã và gỗ lậu ở khu vực ASEAN”.

Tại hội thảo, các đại biểu thảo luận về nỗ lực của các tổ chức xã hội ở Đông Nam Á trong việc giải quyết các tội phạm liên quan đến việc khai thác, buôn bán gỗ bất hợp pháp và động thực vật hoang dã; đồng thời đưa ra ý tưởng và đề xuất tăng cường hợp tác xuyên biên giới giữa thành viên các tổ chức xã hội trong khu vực nhằm chấm dứt tình trạng này.

Theo đó, cần có sự hợp tác và phối hợp mạnh mẽ hơn không chỉ giữa các Chính phủ ASEAN, các tổ chức xã hội mà là giữa các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn và chống tội phạm liên quan đến động thực vật hoang dã, thông qua nhiều hoạt động và phương thức khác nhau.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác