Huế xây dựng Vườn Ngự Uyển giữa cồn Dã Viên

(VOV5) - Theo UBND TP Huế, phương án quy hoạch, đầu tư tại cồn Dã Viên ven sông Hương hiện được khẩn trương xúc tiến

Cồn Dã Viên, một địa điểm quan trọng bậc nhất của Kinh thành Huế xưa vừa được chính quyền địa phương quy hoạch đầu tư để trở thành một vườn “Ngự uyển”. Theo UBND TP Huế, phương án quy hoạch, đầu tư tại cồn Dã Viên ven sông Hương hiện được khẩn trương xúc tiến, với nhiều hạng mục, chức năng phục vụ du lịch, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan thiên nhiên.

Huế xây dựng Vườn Ngự Uyển giữa cồn Dã Viên  - ảnh 1Nơi đây hiện còn một số dấu tích xưa, nơi từng là khu vườn Ngự dưới triều Nguyễn. Ảnh: tienphong.vn

Theo đó, tại cồn Dã Viên thuộc phía nam sông Hương sẽ hình thành công viên Thiên niên kỷ, với quy mô 10,5 hecta. Đây được xem như một vườn “Ngự uyển” trong Kinh thành xưa, tạo điểm đến hấp cho du khách, người dân. Theo đó, chính quyền thành phố sẽ cho xây dựng tại cồn Dã Viên hệ thống đường đi bộ, cầu đi bộ kết nối với cồn từ phía đường Bùi Thị Xuân, hình thành bãi cỏ, rừng cây nhiệt đới, quảng trường, đường dạo trên cao, các điểm ngắm cảnh ven sông, vườn. Khu công viên tại Dã Viên dự kiến sẽ hoàn thành xây dựng trong quý 3 này. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác