Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên toàn quốc

(VOV5) - Chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023), hôm nay (26/3), tại nhiều địa phương trên cả nước diễn ra Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Sáng nay, UBND thành phố Hà Nội tổ chức Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân và phát động Giải chạy Báo Hà Nội Mới mở rộng lần thứ 48 Vì hòa bình. Khoảng 3.500 người là đại biểu và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia chạy hưởng ứng xung quanh hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh lực lượng học sinh, sinh viên, thanh niên, cán bộ, công nhân, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, còn có rất đông người cao tuổi và các cháu thiếu niên.

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trên toàn quốc - ảnh 1 Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đơn vị về tham dự lễ phát động. Ảnh hanoimoi.vn

Tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND thành phố Phan Văn Mãi, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Đặng Hà Việt đã xuống đường cùng chạy với khoảng 5.000 người, gồm các văn nghệ sĩ, vận động viên tiêu biểu, đại diện các sở ban ngành, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh…

 Cũng trong sáng nay, Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương khác, thu hút hàng nghìn người tham gia.

Ngày chạy Olympic Vì sức khỏe toàn dân là sự kiện thường niên nhằm đẩy mạnh tuyên truyền về lợi ích của tập luyện thể dục thể thao; động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”. Đồng thời, hình thành thói quen tập luyện thể dục, thể thao trong các tầng lớp nhân dân nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác