Huy động tổng lực phòng chống bão USAGI

(VOV5) - Tất cả các công tác ứng phó với bão USAGI, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 24/11.

Huy động tổng lực phòng chống bão USAGI - ảnh 1

Tàu thuyền đã được kêu gọi về nơi neo đậu an toàn tại xã Long Hòa, huyện Cần Giờ

Sáng 24/11, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức cuộc họp giao ban ứng phó với bão USAGI.

Để tiếp tục chủ động ứng phó với bão, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nguyễn Trường Sơn đề nghị tất cả các công tác ứng phó với bão USAGI, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân phải hoàn thành trước 16 giờ ngày 24/11.

Ông Nguyễn Trường Sơn đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra theo phương án đã xây dựng đảm bảo sát với thực tế để chủ động ứng phó với bão và mưa lũ sau bão, nhất là các khu vực có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; xử lý kịp thời sự cố đối với các tuyến đê, kè biển bảo vệ trực tiếp khu dân cư.

Huy động tổng lực phòng chống bão USAGI - ảnh 2

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra công tác neo đậu tàu thuyền tại xã Long Hòa

Cũng trong sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường, cùng đoàn công tác thị sát công tác phòng chống cơn bão USAGI tại huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Cần Giờ, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đề nghị Thành phố rà soát lại tổng thể các hộ dân trên địa bàn, tiếp tục gia cố nhà cửa. Kiểm tra tất cả các hoạt động kinh tế vãng lai, hoạt động du lịch trên địa bàn huyện Cần Giờ.                                

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: "Trước tình hình cơn bão đổ bộ thẳng vào thành phố, trước sự ảnh hưởng tình hình của triều cường đang cao như vậy và cộng hưởng của gió mùa đông bắc, đề nghị thành phố sẽ quyết tâm hơn để làm sao phương châm chỉ đạo tốt nhất, để chúng ta có thể hạn chế tối thiểu các thiệt hại về người, về của đối với nhân dân, đối với nhà nước, đối với xã hội. Có vấn đề gì thì đề nghị thành phố liên lạc liên tục với Ban Chỉ đạo Trung ương để chúng ta cùng nhau phối hợp".

Theo Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, đến chiều 23/11, bộ đội Biên phòng các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Kiên Giang phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng thông báo và hướng dẫn cho hơn 65 nghìn phương tiện biết diễn biến, hướng di chuyển của bão USAGI để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác