Khắc phục hậu quả mưa lũ: Nhiều tuyến đường được khai thông và người dân đã về nhà an toàn

(VOV5) - Đến sáng 12/12, mưa bớt dần, nước bắt đầu rút, người dân khẩn trương khôi phục các vườn rau, tiêu úng cho đồng ruộng để chuẩn bị gieo cấy vụ Đông - Xuân.

Khắc phục hậu quả mưa lũ: Nhiều tuyến đường được khai thông và người dân đã về nhà an toàn - ảnh 1

Ảnh minh họa

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, ngày 12/12, mưa bớt, nước cơ bản rút dần, một số tuyến giao thông đường bộ, đường sắt đã được thông tuyến. Cụ thể, các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế và thành phố Đà Nẵng đã hết ngập. Tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tiến hành di dời 125 hộ với 322 khẩu tại xã Phong Thu, huyện Phong Điền đến nơi an toàn. Đến sáng 12/12, mưa bớt dần, nhiều nơi trên địa bàn huyện Quảng Điền nước bắt đầu rút, người dân khẩn trương khôi phục các vườn rau, tiêu úng cho đồng ruộng để chuẩn bị gieo cấy vụ Đông - Xuân.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, tính đến 17 giờ  ngày 12/12 mưa lũ đã làm 13 người chết, 8 nhà bị sập, hàng chục ngìn căn nhà bị ngập nước; gần 6000 hộ phải di dời khẩn cấp, gần 10.000 ha lúa bị hư hại; gần 35.000 m đê bao, bờ bao bị sạt lở...

Ngày 12/12, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa, lũ vừa qua; đồng thời tăng cường theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa, lũ, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để chủ động các biện pháp phòng tránh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác