Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV

(VOV5) - Qua 13 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận được trên 85.000 đơn vị máu và trở thành lễ hội hiến máu có số lượng máu tiếp nhận lớn nhất trong năm.

Tối 28/2, Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV với thông điệp “Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID” do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc tại Hà Nội. 

Khai mạc Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV - ảnh 1Các bạn trẻ tham gia hiến máu. Ảnh: PV/Vietnam+

Lễ hội Xuân hồng lần thứ XIV diễn ra từ ngày 1-7/3 tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương (Phạm Văn Bạch, Cầu giấy, Hà Nội) và ba điểm hiến máu cố định tại Hà Nội: 26 Lương Ngọc Quyến, quận Hoàn Kiếm; 132 Quan Nhân, quận Thanh Xuân; Ngõ 122 Đường Láng, quận Đống Đa. Ban Tổ chức dự kiến tiếp nhận trên 4.000 đơn vị máu. Lượng máu dự kiến tiếp nhận sẽ kịp thời bổ sung vào Ngân hàng máu để cung cấp cho gần 180 bệnh viện y tế, cơ sở của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc

Tại điểm hiến máu, Ban Tổ chức chuẩn bị đủ các điều kiện để đón tiếp người tình nguyện đến tham gia hiến máu đảm bảo đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Ban Tổ chức khuyến khích người hiến máu đăng ký tham gia trước khi đến tại địa chỉ: hienmau.vn/lehoixuanhongđể Ban Tổ chức nắm bắt số lượng người tham dự và đón tiếp được chu đáo hơn. Qua 13 năm tổ chức, Lễ hội Xuân hồng tiếp nhận được trên 85.000 đơn vị máu và trở thành lễ hội hiến máu có số lượng máu tiếp nhận lớn nhất trong năm.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác