Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

(VOV5) - việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật sẽ kết thúc ngày 15/3. Ngày 25/3, các cơ quan phải hoàn thành báo cáo gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nhằm chuẩn bị cho công tác thẩm tra dự án Luật Đất đai (sửa đổi) trình Ủy ban thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 4 và cho ý kiến lần thứ 2,  kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, chiều nay (9/3), tại Hà Nội, Thường trực Ủy ban Kinh tế tổ chức cuộc làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghe báo cáo về tiến độ triển khai của Luật Đất đai (sửa đổi), những vấn đề nổi lên trong quá trình lấy ý kiến nhân dân.

Khẩn trương lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) - ảnh 1Ảnh minh họa: Thanh Vũ/TTXVN

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh từ nay cho đến khi kết thúc việc lấy ý kiến của nhân dân về dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) còn rất ngắn, đòi hỏi các cơ quan chức năng phải hết sức nỗ lực, khẩn trương hơn nữa. Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, việc lấy ý kiến nhân dân phải trên tinh thần trung thực, khách quan, tôn trọng mọi ý kiến.

Theo tiến độ, việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật sẽ kết thúc ngày 15/3. Ngày 25/3, các cơ quan phải hoàn thành báo cáo gửi về Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác