Khoảng 23,5 triệu USD chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin

(VOV5) - Trong năm 2022, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cả nước đã vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp gần 555 tỷ đồng (khoảng 23,5 triệu USD).

Hội nghị tổng kết công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam năm 2022 diễn ra sáng nay (9/12) tại thành phố Đà Nẵng.

Khoảng 23,5 triệu USD chăm lo nạn nhân chất độc da cam/dioxin - ảnh 1Chăm sóc các cháu khuyết tật nặng. Ảnh: VOV

Trong năm 2022, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cả nước đã vận động nhiều tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài nước đóng góp gần 555 tỷ đồng (khoảng 23,5 triệu USD).Từ nguồn kinh phí này, các địa phương đã hỗ trợ xây dựng nhà ở tặng gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin, trao quà, trao học bổng tặng con em nạn nhân; giúp vốn, mua giống cây trồng, vật nuôi; xông hơi tẩy độc cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin.

Ông Nguyễn Văn Rinh, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cho biết dịp tết Nguyên đán Quỹ Mão năm 2023, Hội tổ chức trao gần 100.000 suất quà Tết tặng nạn nhân chất độc da cam và người nghèo trong cả nước. Ông Nguyễn Văn Rinh cho biết: "Mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhưng nhân dân cả nước, các doanh nghiệp, nhiều nhà hảo tâm đã ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, trợ giúp cho những gia đình nghèo bị thiên tai, bão lụt, ủng hộ tiền cũng như là vật chất để giúp đỡ các gia đình nghèo có điều kiện tăng gia sản xuất, vươn lên làm chủ cuộc sống của mình. Tết năm nay, Hội có chủ trương vận động ủng hộ những gia đình nghèo, kinh tế khó khăn về quà tết".

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác