Khởi động chương trình du lịch bền vững Tây Bắc - Mùa ban nở

(VOV5) - Với chủ đề Vgreen Caravan Tây Bắc – Mùa ban nở, chuyến hành trình có qui mô lớn, với sự tham gia của gần 30 xe ô tô tự lái và khoảng 150 du khách. 

Hội Lữ hành Hà Nội, Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGREEN và Bảo tàng Lịch sử Quốc gia vừa phối hợp tổ chức khởi động chương trình VGREEN Caravan, giới thiệu các sản phẩm du lịch chất lượng, khác biệt và bền vững.

Khởi động chương trình du lịch bền vững Tây Bắc - Mùa ban nở - ảnh 1Du khách được tham quan hướng dẫn tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia - điểm đầu của hành trình VGREEN Caravan. (TTXVN)

Đây được coi là sự kiện mở đầu cho một xu hướng du lịch mới được nhiều người quan tâm trong bối cảnh các doanh nghiệp du lịch tiếp tục tăng cường thúc đẩy du lịch nội địa, khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ông Phùng Quang Thắng, Chủ tịch Hội Lữ hành Hà Nội kiêm Chủ tịch CLB Du lịch bền vững VGREEN, cho biết: "Tiêu chí của du lịch bền vững là 3 trụ cột. Thứ nhất là bảo vệ môi trường, văn hóa xã hội và kinh tế bền vững. Trong mỗi trụ cột đó có những phương pháp khác nhau để tiếp cận; du lịch bền vững như một cán cân, 1 bên là lợi ích kinh tế, bên kia là môi trường và văn hóa xã hội. Cán cân này phải rất cân bằng, không vì lợi ích mà bị giảm về môi trường hay văn hóa xã hội. lúc này phải cân bằng rồi cùng đẩy lực, văn hóa xã hội cũng được phát huy, môi trường được bảo vệ và kinh tế có lợi ích bền vững".

Điểm khác biệt của hành trình lần này là du khách sẽ ngược dòng lịch sử tham gia hoạt động trải nghiệm cuộc sống của người Tiền sử tại hang Xóm Trại (Hòa Bình) - một trong những di tích quan trọng bậc nhất, tiêu biểu cho Văn hóa Hòa Bình - nền văn hóa không chỉ nổi tiếng ở Việt Nam mà còn ở cả khu vực Đông Nam Á. Hay hoạt động trải nghiệm vận chuyển lương thực vào trận địa (trong chiến dịch Điện Biên Phủ) tại đèo Pha Đin (Điện Biên).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác