Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma: gần 220 ngàn lượt khách viếng

(VOV5) - Ban quản lý còn phối hợp với Huyện Đoàn Cam Lâm tổ chức các hội thi vẽ tranh, tìm hiểu sự kiện Gạc Ma và khu tưởng niệm. 

Sau gần 4 năm hoạt động, đến nay Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma tại bán đảo Cam Ranh, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, đã đón hơn 2.350 đoàn khách với gần 220 ngàn lượt khách đến viếng.

Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma: gần 220 ngàn lượt khách viếng - ảnh 1nh: Quang cảnh khu tưởng niệm. (tapchimattran.vn)

Hàng năm, vào ngày 14/3 - ngày 64 chiến sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam tại đá Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa (14/3/1988) và vào các dịp Tết Nguyên đán, ngày lễ, Ban quản lý Khu tưởng niệm đều tổ chức lễ tưởng niệm trang trọng.

Đặc biệt, Ban Quản lý đã ký kết hợp tác với 22 công ty lữ hành và hệ thống nhà nghỉ người có công với Cách mạng trong cả nước đưa Khu tưởng niệm vào lịch trình tham quan của các đoàn.

Ông Võ Duy Trúc, Giám đốc Ban quản lý Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma, Liên đoàn Lao động tỉnh Khánh Hòa cho biết, Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma không chỉ là địa chỉ để người dân đến tham quan, dâng hương tưởng niệm 64 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ biển đảo quê hương, mà còn góp phần giáo dục lịch sử cho các thế hệ mai sau về những sự kiện lịch sử của dân tộc: "Tại khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma, đa số các đoàn khách đến đi theo đoàn của các tổ chức trong cả nước. Đặc biệt, đối với các trường học, đoàn viên Thanh niên tổ chức sinh hoạt truyền thống, lễ kết nạp Đảng, kết nạp Đoàn viên. Khu tưởng niệm trở thành địa chỉ đỏ, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh, sinh viên, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ".

Phản hồi

Các tin/bài khác