Kỷ niệm 93 năm quốc khánh Thái Lan

(VOV5) - Lễ kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2020) và tưởng niệm ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. 

Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội đã tổ chức lễ kỷ niệm 93 năm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan (5/12/1927 - 5/12/2020) và tưởng niệm ngày sinh của cố Quốc vương Thái Lan Bhumibol Adulyadej. 

Tham dự sự kiện có Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng, bà Morakot Janemathukorn Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan; gần 100 khách mời là đại diện đại sứ quán các nước ASEAN tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Thái Lan, các cơ quan ban ngành và báo chí.

Kỷ niệm 93 năm quốc khánh Thái Lan - ảnh 1 Bà Morakot Janemathukorn, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phát biểu trong buổi lễ. Ảnh: Hương Lý

Phát biểu tại buổi lễ, Bà Morakot Janemathukorn, Đại biện Lâm thời Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, đánh giá: Năm 2020 là một năm rất quan trọng đối với Việt Nam với vai trò là Chủ tịch ASEAN. Dưới sự chủ trì của Việt Nam, các cuộc họp trong khuôn khổ ASEAN cũng như của các đối tác đối thoại đã thành công mỹ mãn.

Hiệp định Đối tác Toàn diện Khu vực (RCEP), Quỹ ASEAN ứng phó COVID-19, và nhiều hiệp định khác đã được ký kết, sẽ là bước chuẩn bị vững chắc để ASEAN có thể hồi sinh nhanh chóng và vững vàng để trở thành một khu vực thịnh vượng và đoàn kết. Về quan hệ song phương trong năm vừa qua, bà Morakot Janemathukorn cho biết: Năm nay, thế giới đã và đang chứng kiến một thách thức chưa từng có tiền lệ về đại dịch COVID-19. Nhưng lúc khó khăn luôn có bạn tốt ở bên. Những khó khăn trong giao thương giữa Thái Lan và Việt Nam không thể ngăn cản tình hữu nghị của hai nước chúng ta. Nhằm giảm thiểu tổn thất bởi COVID-19, Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, Tổng Lãnh sự quán Thái Lan tại Thành phố Hồ Chí Minh, cùng Doanh nghiệp Thái Lan và Cộng đồng Thái Lan tại Việt Nam, đã và đang ủng hộ Chính phủ Việt Nam trong nỗ lực phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian gần đây".

Kỷ niệm 93 năm quốc khánh Thái Lan - ảnh 2 Thứ trưởng ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng phát biểu trong buổi lễ- Ảnh Hương Lý

Thay mặt Chính phủ, nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến Chính phủ Hoàng gia cùng nhân dân Thái Lan. Đồng thời, gửi lời cảm ơn Chính phủ Thái Lan ủng hộ 30.000 USD hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai ở các tỉnh miền Trung Việt Nam và cho biết: “Với tư cách là nước láng giềng và thành viên trong ASEAN, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Thái Lan đã phát triển nhanh chóng trong năm vừa qua.

Kỷ niệm 93 năm quốc khánh Thái Lan - ảnh 3  Các quan khách chụp ảnh lưu niệm- Ảnh Hương Lý

Quan hê hai nước có sự gần gũi và độ tin cậy về chính trị ngày càng được củng cố. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19, hai nước chúng ta vẫn duy trì trao đổi ở nhiều cấp độ, đặc biệt là cuộc điện đàm giữa thu tướng hai nước vào ngày 6/11 vừa qua. Điều này giúp chúng ta cùng vượt qua những thách thức và tìm kiếm biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương, đặc biệt là thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại hậu Covid.”

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác