Lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng

(VOV5) - Chiến dịch được thực hiện từ ngày 26/11 - 26/12/2020 nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì.

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý phát triển bền vững (MSD - thuộc Hội Nghiên cứu Khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam) phối hợp với Tổ chức Plan International Việt Nam, Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trường Đại học Giao thông Vận tải tổ chức Lễ tổng kết chiến dịch “Thành phố an toàn, thân thiện với em gái” và trao giải cuộc thi “Phòng chống quấy rối - Chuẩn thanh niên thời đại mới”.

Lan tỏa những thông điệp tích cực tới cộng đồng - ảnh 1Các đại biểu và các bạn sinh viên tại Lễ tổng kết chiến dịch “Thành phố an toàn, thân thiện với em gái” và trao giải cuộc thi “Phòng chống quấy rối - Chuẩn thanh niên thời đại mới”. - Ảnh: dangcongsan.vn

Chiến dịch được thực hiện từ ngày 26/11 - 26/12/2020 nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì.

Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức đã công bố và trao giải cuộc thi “Phòng chống quấy rối - Chuẩn thanh niên thời đại mới".

Đây là cuộc thi làm phim ngắn dành cho các cá nhân, các nhóm đang sinh sống, học tập và làm việc trên cả nước, phản ánh về hành vi quấy rối, xâm hại tình dục em gái, phụ nữ trên xe bus hoặc tại các địa điểm công cộng, đồng thời kêu gọi các bạn thanh thiếu niên lên tiếng, cùng hành động để lên án các hành vi bạo lực giới nơi công cộng và trên xe buýt.

Trong gần 1 tháng phát động, đã có nhiều sản phẩm từ khắp cả nước gửi đến dự thi, trong đó có 14 clip đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của cuộc thi và được đăng tải công khai. Các sản phẩm đều được đầu tư về nội dung và trau chuốt về kỹ thuật.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác