Lãnh đạo Đảng, Chính phủ thăm, chúc Tết nhân dân các địa phương

(VOV5) - Bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương về tặng quà Tết cho hộ nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Chiều 16/1, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, chúc Tết Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc nhân dịp Tết cổ truyền Canh Tý.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đánh giá trong năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn thành tất cả chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội. Cơ cấu kinh tế trên cả 3 lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp đạt nhiều kết quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế đạt nhiều kết quả; an ninh trật tự được giữ vững, tạo môi trường cho đầu tư, phát triển. Đời sống người dân được quan tâm và ngày càng nâng cao.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Tỉnh tiếp tục kiên trì quan điểm lấy công nghiệp là nền tảng của sự phát triển, từ đó tạo giá trị để thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác. Đồng thời, tỉnh quan tâm, tập trung tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển du lịch, dịch vụ.

Lãnh đạo Đảng, Chính phủ thăm, chúc Tết nhân dân các địa phương - ảnh 1Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tặng quà Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. - Ảnh: Đinh Tuấn/ TTXVN 

Cũng trong ngày 16/1, bà Trương Thị Mai, Trưởng ban Dân vận Trung ương về tặng quà Tết cho hộ nghèo và đối tượng có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và các đại biểu đã trao 200 suất quà tặng các hộ nghèo và đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện Khoái Châu.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác