Lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3

(VOV5) - Các cặp đôi được tổ chức một lễ cưới với đầy đủ nghi lễ truyền thống, trong sự chứng kiến của người thân, bạn bè và nhiều cá nhân, tổ chức có tấm lòng nhân ái.

Lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” lần thứ 3 - ảnh 1

Các cặp vợ chồng cùng nhau chúc mừng cho một đám cưới viên mãn - Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Chiều 6/12, tại Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển (CWD) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Phụ nữ Hà Nội tổ chức lễ cưới tập thể cho 46 cặp đôi người khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tên gọi “Giấc mơ có thật” lần thứ 3.

Tại đây, các cặp đôi được tổ chức một lễ cưới với đầy đủ nghi lễ truyền thống, trong sự chứng kiến không chỉ của người thân, bạn bè mà còn là sự có mặt của nhiều cá nhân, tổ chức có tấm lòng nhân ái, quan tâm, giúp đỡ những hoàn cảnh đặc biệt.

Trong niềm xúc động và hạnh phúc, cô dâu Trịnh Thị Phước chia sẻ: “Vợ chồng tôi đến với nhau cũng vì sự đồng cảm. Chồng tôi mắt kém, tôi thì yếu chân. Vợ chồng đi đâu cũng có nhau. Vợ chồng có giấy đăng ký nhưng đến tận bây giờ mới cơ hội được tổ chức lễ cưới này. Vợ chồng tôi rất hạnh phúc, cảm ơn các nhà tài trợ cho vợ chồng tôi có khoảnh khắc này để tình cảm hai vợ chồng tôi gắn kết hơn.”

Lễ cưới tập thể “Giấc mơ có thật” năm 2020 là hoạt động xã hội mang tính nhân văn sâu sắc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác