Lễ hội Tết cổ truyền - Tet Festival 2020 lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh

(VOV5) - Lễ hội do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng tổ chức.

Tối 3/1, Lễ hội Tết cổ truyền - Tet Festival 2020 đã khai mạc tại Công viên Lê Văn Tám, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Lễ hội do Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng tổ chức lần đầu tiên, nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và ẩm thực.

Lễ hội Tết cổ truyền - Tet Festival 2020 lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh - ảnh 1Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chụp hình lưu niệm với Ban tổ chức lễ hội Tết Việt 2020- Ảnh VOH 

Tet Festival 2020 có 5 hoạt động chính gồm: Xem Tết, lễ Tết, chơi Tết, chợ Tết, ăn Tết, nhằm mang lại cơ hội cho người dân và du khách hiểu thêm về ý nghĩa của ngày Tết và nghi thức trong những ngày lễ Tết.

 Tet Festival 2020 cũng giới thiệu nhiều chương trình đặc sắc như: Trải nghiệm gói bánh chưng, bánh tét; thưởng thức món ăn đặc sản của từng vùng miền địa phương; trò chơi dân gian đánh đáo, nhảy dây, nhảy sạp… Chương trình lễ hội chú trọng việc kể lại một cách dễ hiểu và hấp dẫn những câu chuyện trong dịp Tết cổ truyền Việt Nam bằng hình thức triển lãm, sân khấu hóa, trò chơi thực tế…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác