Lễ kỷ niệm trực tuyến 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

(VOV5) -  Tuổi trẻ quân đội luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc.

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng 18/3, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Lễ Kỷ niệm trực tuyến ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tuyên dương cán bộ đoàn xuất sắc giai đoạn 2016-2020 và gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đội ngũ cán bộ đoàn đảm nhiệm công tác thanh niên thời gian qua, tại lễ kỷ niệm, Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho 90 cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có thành tích xuất sắc giai đoạn 2016-2020 trong toàn quân và tặng bằng khen cho 18 gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2020.

Lễ kỷ niệm trực tuyến 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - ảnh 1Đại tướng Lương Cường và Thượng tướng Trần Đơn trao bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tặng biểu trưng đến gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020. Ảnh:  qdnd.vn

Trước đó, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng đã tặng bằng khen cho 10 gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân. Thay mặt tuổi trẻ quân đội, Thiếu tá Trần Việt Hải, gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2020 nguyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó:

"Rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, cảnh giác nhận rõ đối tượng, đối tác. Mài sắc ý chí chiến đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần, sẵn sàng hy sinh cả tính mạng của mình để góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”Thiếu tá Việt Hải nói,

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, khẳng định cùng với tuổi trẻ cả nước, tuổi trẻ quân đội luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống "trung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội, tiếp tục xung kích, sáng tạo, đi đầu trong các phong trào hành động cách mạng của đất nước.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác