Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020

(VOV5) - Giải thưởng “Vô lăng vàng” là giải thưởng nhằm động viên, khen ngợi những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

Tối 27/12, tại Trung tâm phát thanh Quốc gia 58 Quán sứ, Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam và Báo giao thông tổ chức lễ trao giải thưởng vô lăng vàng năm 2020.

Lễ trao giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8 năm 2020 - ảnh 1Trao giải thưởng Vô lăng vàng cho các doanh nghiệp đoạt giải tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Giải thưởng “Vô lăng vàng” là giải thưởng thường niên của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhằm động viên, khen ngợi những đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Năm nay, Giải thưởng “Vô lăng vàng” lần thứ 8, có gần 50 doanh nghiệp kinh doanh vận tải và trên 400 lái xe trên cả nước gửi hồ sơ tham dự giải thưởng.

Hội đồng bình xét giải thưởng chọn 17 tập thể và 50 cá nhân đạt giải thưởng ”Vô lăng vàng” lần thứ 8. Anh Nguyễn Hữu Châu, lái xe công ty Cổ phần xe khách số 1 Sơn La, người đạt giải “Vô lăng vàng” năm 2020, cho biết: “Coi tính mạng con người là trên hết lúc nào mình cũng phải là phía trước tay lái của mình là nhiều người tham gia vào phía sau tay lái của mình có rất nhiều người tham gia nữa mà nhất là những người đang ngồi trên những chuyến xe của mình. Thế là mình làm sao phải cố gắng đảm bảo tuyệt đối an toàn.”

Năm 2021, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đặt mục tiêu giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương giảm từ 5 đến 10 %.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác