Liên kết phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc

(VOV5) - Một số doanh nghiệp thuộc vùng Việt Bắc cũng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng 22/4, tại tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên - Đơn vị đăng cai Chương trình hợp tác phát triển du lịch “Qua những miền di sản Việt Bắc” năm 2021, tổ chức tọa đàm hợp tác phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc: Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Liên kết phát triển du lịch 6 tỉnh Việt Bắc - ảnh 1Lãnh đạo 6 tỉnh trong khu vực hưởng ứng chương trình "Qua những miền di sản Việt Bắc". -VOV

Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá thực trạng về chất lượng sản phẩm du lịch, hoạt động liên kết, khai thác các tour, tuyến du lịch vùng Việt Bắc với du lịch cả nước, trao đổi kinh nghiệm tổ chức sự kiện, hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch; chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong hoạt động liên kết với tỉnh Thái Nguyên nói riêng và các tỉnh vùng Việt Bắc nói chung... Các đại biểu cũng thảo luận về xây dựng sản phẩm du lịch mới, đặc trưng; kết nối tour, tuyến liên tỉnh, liên vùng; hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch.

Dịp này, Hiệp hội Du lịch cộng đồng ký kết hợp tác liên kết phát triển du lịch với Hiệp hội du lịch 6 tỉnh vùng Việt Bắc. Một số doanh nghiệp thuộc vùng Việt Bắc cũng ký kết hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác