Mỹ hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển giáo dục, y tế công

(VOV5) - USAID sẽ hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo nguồn sinh kế từ nông nghiệp cho họ.

Việt Nam nói chung, Đồng bằng song Cửu Long (ĐBSCL) nói riêng là một trong những nơi ảnh hưởng lớn bởi biến đổi khí hậu, Hoa Kỳ mong muốn hỗ trợ nhiều cho Việt Nam để giảm thiểu những tác động từ biến đổi khí hậu.

Đây là nội dung mà bà Samantha Power, Giám đốc Toàn cầu Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nêu tại buổi làm việc với UBND thành phố Cần Thơ diễn ra hôm qua (9/3), tại thành phố Cần Thơ.

Mỹ hỗ trợ Việt Nam ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển giáo dục, y tế công - ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trần Việt Trường tặng quà lưu niệm cho bà Samantha Power, Giám đốc Toàn cầu USAID. Ảnh: Thu Hiền/TTXVN

 Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề xuất những lĩnh vực mà Cần Thơ mong muốn hợp tác với USAID, nhằm hỗ trợ các tỉnh ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu đã và đang diễn ra ngày càng nhanh.

Bà Samantha Power cho biết sau khi khảo sát thực tế tại một số vùng trồng lúa tại ĐBSCL và Cần Thơ, USAID sẽ hỗ trợ người dân thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo nguồn sinh kế từ nông nghiệp cho họ. Ngoài biến đổi khí hậu, USAID rất quan tâm đến các vấn đề rác thải nhựa, y tế công, giáo dục... Hiện, USAID có một dự án về bảo tồn sinh cảnh vùng ĐBSCL với kinh phí khoảng 50 triệu USD, nhằm tạo ra một nền nông nghiệp bền vững hơn.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác