Nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn

(VOV5) - Đây là đợt tập huấn đầu tiên trong số 4 đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng cơ bản nhất về xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn 

Sáng 6/12, tại Hà Nội, khai mạc Lớp tập huấn “Quản lý thông tin trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh”, với sự tham gia của các giảng viên, học viên đến từ 27 tỉnh, thành. Đây là đợt tập huấn đầu tiên trong số 4 đợt tập huấn nhằm bồi dưỡng kỹ năng cơ bản nhất về xây dựng, quản lý thông tin, dữ liệu trong hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn - ảnh 1Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), phát biểu khai mack Lớp tập huấn. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Ông Nguyễn Văn Nghiệp, Phó Giám đốc Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC), cho biết: Với sự tài trợ về kinh phí, kỹ thuật của Chính phủ Hoa Kỳ và Tổ chức Viện trợ nhân dân Na Uy tại Việt Nam (NPA), lớp tập huấn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả cho công tác này tại các địa phương và Chương trình hành động quốc gia về khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh giai đoạn 2010-2025 (Chương trình 504): Hoa Kỳ là một đối tác của Việt Nam trong thòi gian qua và hỗ trợ chúng ta rất nhiều về kinh phí, kỹ thuật, trang thiết bị để  Việt Nam triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn. Trong giai đoạn tới chúng tôi rất mong Hoa Kỳ tiếp tục là nước đồng hành, hỗ trợ Việt Nam. Hiện VNMAC đang phối hợp cũng Hoa Kỳ xây dựng một khu vực thao trường quy mô lớn để giúp Việt Nam có nguồn nhân lực bổ sung cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn luôn đảm bảo được yêu cầu của Việt Nam cũng như công tác gìn giữ hàa bình của Liên hợp quốc.

Nâng cao hiệu quả quản lý thông tin trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn - ảnh 2Đại sứ quán Hoa Kỳ trao tặng các trang thiết bị phục vụ việc quản lý thông tin trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh. Ảnh: Vĩnh Phong/VOV5

Đại tá Thomas Steveson, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết đến nay, Hoa Kỳ đã tài trợ khoảng 150 triệu USD cho công tác khắc phục hậu quả bom mìn tại Việt Nam; khẳng định cam kết của Hoa Kỳ tiếp tục đồng hành với Việt Nam một cách hiệu quả nhất nhằm xây dựng lương lai không còn bom mìn, vật nổ tại Việt Nam.

Dịp này, Đại sứ quán Hoa Kỳ trao tặng các trang thiết bị phục vụ việc quản lý thông tin trong khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác