Nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần giảm nhẹ rủi ro, tác động của thiên tai

(VOV5) - Ngày 8/10, tại Quảng Bình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10) năm 2020.

Nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần giảm nhẹ rủi ro, tác động của thiên tai - ảnh 1

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế phòng chống và giảm nhẹ thiên tai năm 2020 - Ảnh: baoquangbinh.vn

Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày quốc tế giảm nhẹ rủi ro thiên tai (13/10) nhằm nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, cán bộ, hội viên và nhân dân về tác động rủi ro, hậu quả của thiên tai, thảm họa; tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, địa phương, nhất là đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ các cấp, đặc biệt làm tốt công tác chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa, chủ động ứng phó trước mọi loại hình thiên tai, giảm thiểu rủi ro thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu toàn cầu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam kêu gọi các cấp Hội Chữ thập đỏ trong cả nước, cán bộ, hội viên và nhân dân tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, góp phần giảm nhẹ rủi ro thiên tai, như chủ động, sáng tạo trong công tác tham mưu và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật về công tác nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ. Các cấp Hội sẵn sàng đổi mới và chuẩn bị mọi phương diện ứng phó với các tình huống xảy ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới và công tác truyền thông rộng rãi để nâng cao năng lực phòng ngừa chủ động cho cộng đồng, nhất là đối tượng dễ bị tổn thương.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác