Ngày 8/3 bắt đầu tiêm vaccine Covid-19

(VOV5) - Trong đợt 1, Việt Nam triển khai tiêm 117.000 liều vaccine của Astra Zenecca, cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch,

Theo Bộ Y tế, ngày 8/3 tới Việt Nam bắt đầu tiêm những mũi vaccine Covid-19 đầu tiên. Chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19 sáng 5/3, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo, nêu rõ:"

Ngày 8/3 bắt đầu tiêm vaccine Covid-19 - ảnh 1Ảnh: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp. Ảnh: TTXVN

"Khi có vaccine rồi phải tổ chức tiêm và mặt khác Bộ Y tế phải đánh giá độ an toàn, hiệu lực, hiệu qủa một cách tốt nhất. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Thứ nhất trước đây một đợt tiêm chủng mở rộng mấy triệu liều mà đã có lúc xảy ra sự cố. Tới đây nếu có vaccine thì sẽ tiêm hàng chục triệu liều thì kể cả vaccine đã ổn định rồi cũng không thể tránh khỏi những sơ suất…

Nếu không kiểm soát tốt, những sơ suất đó sẽ xảy biến thành sự cố lớn. Thứ hai là tất cả những vaccine đã tiêm trước kia, có những cái đã nghiên cứu 7-8 năm, thậm chí 12 năm mới ổn định; còn với vaccine Covid-19 hoàn toàn mới, làm khẩn cấp, ngay cả việc cấp giấy phép vào Việt Nam cũng là khẩn cấp. Tính cảnh giác và sự chuẩn bị càng phải kỹ hơn. Vấn đề nữa là thúc đẩy mạnh hơn nữa, khẩn trương thúc đẩy sản xuất vaccine trong nước…"

Trong đợt 1, Việt Nam triển khai tiêm 117.000 liều vaccine của Astra Zenecca, cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, gồm người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia chống dịch; lực lượng quân đội, công an. Phạm vi triển khai tại 13 tỉnh, thành phố đang có dịch.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác