Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa phương

(VOV5) - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng tỉnh An Giang 15 căn nhà "Đại đoàn kết", trao 25 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu xã Cần Đăng.

Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), sáng 12/11, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tới dự "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang.

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số địa phương - ảnh 1Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tặng quà cho hộ gia đình chính sách tại "Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc" tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: nhandan.vn

Biểu dương truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị xã Cần Đăng nói riêng và tỉnh An Giang nói chung tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ biên giới quốc gia…; thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật, kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng tỉnh An Giang 15 căn nhà "Đại đoàn kết", trao 25 phần quà cho gia đình chính sách tiêu biểu xã Cần Đăng.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Phước Tân Hưng, huyện Châu Thành, Long An. Tại đây, Phó Thủ tướng trao tặng 10 căn nhà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh Long An với tổng trị giá 500 triệu (hơn 20.000 USD) từ Quỹ vì người nghèo,.

Các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đồng thời diễn ra tại nhiều tỉnh thành khác trên cả nước trong ngày hôm nay (12/11).

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác