“Ngày hội Du lịch-Đêm Hoa đăng Ninh Kiều-Cần Thơ” năm 2020

(VOV5) - Một số hoạt động chính trong ngày hội là lần đầu tiên diễn ra Lễ hội Ánh sáng với chủ đề “Đêm Tây Đô Huyền Ảo”

Ngày hội diễn ra từ 27 - 29/11, tại Rạch Khai Luông (Bến Ninh Kiều), với nhiều hoạt động tôn vinh văn hóa của đất Tây Đô nói riêng, khu vực Tây Nam Bộ nói chung. Tại buổi họp báo chiều 16/11, ở Cần Thơ, Ban tổ chức cho biết Ngày hội Du lịch-Đêm Hoa đăng Ninh Kiều-Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020 là một hoạt động văn hóa điểm nhấn năm 2020 của thành phố Cần Thơ. Qua đó, hy vọng du lịch Cần Thơ sẽ có bước kích cầu hiệu quả sau dịch COVID-19.

“Ngày hội Du lịch-Đêm Hoa đăng Ninh Kiều-Cần Thơ” năm 2020 - ảnh 1 Ngày Hội Du Lịch Đêm Hoa Đăng Ninh Kiều tháng 11 năm 2019. - Ảnh:  tourismcantho.vn

Một số hoạt động chính trong ngày hội là lần đầu tiên diễn ra Lễ hội Ánh sáng với chủ đề “Đêm Tây Đô Huyền Ảo”, trang trí 72 mô hình bông sen, vườn sen bằng đèn led dọc chân cầu tình yêu ở bến Ninh Kiều, các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, hội thi mô hình hoa đăng, các trò chơi dân gian, âm nhạc đường phố, hoạt động thả đèn hoa đăng, ẩm thực dân gian đường phố, biểu diễn đờn ca tài tử…

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác