Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23

(VOV5) - Ngày hội là chương trình thường niên được tổ chức luân phiên tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long.

Tối 11/03, tại Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội hữu nghị Việt - Pháp thành phố Cần Thơ phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23. Đây là hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Pháp ngữ (20/03) và kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp (12/4/1973 – 12/4/2023).

Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23 - ảnh 1Các tiết mục văn nghệ chào mừng Ngày hội Pháp ngữ khu vực Đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 23. Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN

Ngày hội là chương trình thường niên được tổ chức luân phiên tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, gồm các hoạt động điểm nhấn: Triển lãm các gian hàng đặc trưng văn hóa hai nước; Cuộc thi văn nghệ dành cho học sinh và sinh viên Việt Nam nói tiếng Pháp; Hội thảo và tập huấn nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Pháp…

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, cho biết lãnh đạo thành phố luôn xem trọng việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với các đối tác Pháp và mong muốn các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục là cầu nối giới thiệu nhà đầu tư của Pháp đến với thành phố Cần Thơ... Từ đó tạo điều kiện thuận lợi liên kết sản xuất các sản phẩm xuất khẩu sang các quốc gia châu Âu trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm.

Tham dự sự kiện, bà Anne Laure Vincent, Tùy viên Hợp tác tiếng Pháp, chuyên trách hoạt động quảng bá Pháp ngữ tại Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ ấn tượng với phong trào học tập, nghiên cứu tiếng Pháp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bà Anne Laure Vincent cam kết sẽ thúc đẩy các hoạt động giao lưu, gắn kết giữa hai nước về mọi mặt.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác