Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa

(VOV5) - Triển lãm các sản phẩm thân thiện với môi trường bao gồm 12 gian hàng giới thiệu các sản phẩm từ vật liệu thiên nhiên

Sáng ngày 9/11, thành phố Bắc Ninh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức đã tổ chức Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa” nhằm đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng và thanh thiếu nhi.

Ngày hội bao gồm các hoạt động: Triển lãm các sản phẩm thân thiện với môi trường, ra mắt mô hình cộng đồng “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” và “Chung cư hạn chế rác thải nhựa”.

Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa  - ảnh 1 Bí thư thường trực Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu. Ảnh: Diệp Trương/TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc ngày hội, ông Nguyễn Anh Tuấn Bí thư thường trực Trung ương Đoàn hi vọng những hoạt động và những mô hình tại ngày hội sẽ tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa bàn và nhiều địa phương khác.

Ngày hội “Thanh niên hành động chống rác thải nhựa  - ảnh 2 Đoàn viên, thanh niên tham dự ngày hội hào hứng chơi trò chơi tại gian triển lãm của Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam. - Ảnh: Diệp Trương/TTXVN

Triển lãm các sản phẩm thân thiện với môi trường bao gồm 12 gian hàng giới thiệu các sản phẩm từ vật liệu thiên nhiên, các sản phẩm ứng dụng khoa học công nghệ vào giảm thiểu ô nhiễm môi trường, các hoạt động trò chơi có thưởng, đổi rác thải nhựa lấy cây xanh.

Mô hình “Chung cư hạn chế rác thải nhựa” được triển khai thí điểm tại Chung cư Cát Tường, thành phố Bắc Ninh. Ông Nguyễn Viết Chiên, Trưởng Ban quản trị Cụm nhà Chung cư Cát Tường cho biết: “Chung cư Cát Tường có được buổi tổ chức này khiến quần chúng rất phấn khởi, đã giúp nâng thêm nhận thức về rác thải nhựa là cực kỳ độc hại. Hàng ngày tất cả hộ cư dân ở đây đều phân loại rác thải nhựa ở thùng tại tầng mình. Buổi sáng các vệ sinh viên sẽ tập trung đưa các thùng rác thải vào 1 nơi tập kết và sau đó rác thải sẽ được phân loại.”

Mô hình “Chợ dân sinh giảm rác thải nhựa” được thí điểm tại Chợ Nhớn, thành phố Bắc Ninh. Trung ương Đoàn đã tổ chức các đội thanh niên tình nguyện tập huấn, tuyên truyền vận động người dân và các chủ quầy thay đổi thói quen sử dụng nhựa và nilong trong mua bán. Nhằm khuyến khích người dân, Trung ương Đoàn đã tặng hơn 200 suất quà là các sản phẩm thay thế nilon, nhựa một lần cho người dân tại chợ.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác