(VOV5) - Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.
Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI năm 2025, với chủ đề “Bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới”, sẽ diễn ra tại tỉnh Khánh Hòa từ ngày 17-19/10. Ngày hội có sự tham gia của 6 tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, An Giang và Thành phố Hồ Chí Minh.
Múa quạt dân tộc Chăm. Ảnh: Ngọc Anh/VOV5
|
Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, như: Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn các làn điệu dân ca, dân vũ, dân nhạc, độc tấu, hòa tấu nhạc cụ truyền thống dân tộc Chăm của địa phương; trình diễn trang phục dân tộc Chăm; trình diễn, giới thiệu trích đoạn lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Chăm ở từng địa phương; trình diễn, giới thiệu nghề thủ công truyền thống của dân tộc Chăm… Cùng với đó là các hoạt động trưng bày giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Chăm của các địa phương, như: Trưng bày mô hình hiện vật, hình ảnh, nhạc cụ, trang phục của đồng bào dân tộc Chăm tiêu biểu của địa phương, đồ thủ công mỹ nghệ… nhằm phản ánh nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Chăm trong sự thống nhất của nền văn hóa Việt Nam. Dịp này, Khánh Hòa cũng tổ chức nhiều hoạt động, như: Hội thảo “Phát huy giá trị di sản văn hóa Chăm trong phát triển du lịch”; thi trình diễn kỹ năng du lịch cộng đồng; các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian của dân tộc Chăm…
Ngày hội nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa, có sự thống nhất và hòa hợp giữa các dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa đồng bào Chăm; đồng thời nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.