Người dân Hà Nội háo hức xem Nhật thực 11 năm có 1 lần

(VOV5) - Đây cũng là sự kiện nhật thực hình khuyên đầu tiên của thập kỷ mà người dân có cơ hội chiêm ngưỡng.

Người dân Hà Nội háo hức xem Nhật thực 11 năm có 1 lần  - ảnh 1

Nhật thực một phần với độ che phủ khoảng 70% diễn ra lúc 14h50 ngày 21/6/2020, tại Hà Nội, Việt Nam - Ảnh: TTXVN

Từ 13h - 16h chiều 21/6, hiện tượng nhật thực một phần đã xảy ra ở Việt Nam với độ che phủ lên tới hơn 70%. Hiện tượng thú vị này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người yêu thiên văn trên khắp cả nước.

Đây cũng là sự kiện nhật thực hình khuyên đầu tiên của thập kỷ mà người dân có cơ hội chiêm ngưỡng. Để một lần gần đây nhất đạt mức che phủ lớn tương đối như hôm nay phải đợi đến năm 2031. Tuy nhiên theo dự báo, năm đó tỉ lệ mặt trời bị che khuất tối đa cũng chỉ lên tới 5%.

Toàn bộ quá trình nhật thực một phần kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Đây được coi là hiện tượng nhật thực lớn nhất trong vòng 50 năm tới.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác