Nhân dân kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(VOV5) - Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông giữa các vùng thuận tiện hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các vùng sau sáp nhập

Từ hôm nay (01/07), 34 tỉnh, thành phố trên cả nước chính thức vận hành bộ máy hành chính sau sáp nhập, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sự đổi mới này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ dư luận, cho thấy sự đồng thuận và kỳ vọng của nhân dân vào một tương lai phát triển hiệu quả hơn.

Nhân dân kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - ảnh 1Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: VOV

Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông giữa các vùng thuận tiện hơn, từ đó mở ra nhiều cơ hội phát triển mới cho các vùng sau sáp nhập… là những kỳ vọng của người dân tỉnh Thái Nguyên (sáp nhập giữa tỉnh Bắc Kạn và Thái Nguyên) trong ngày đầu tiên triển khai mô hình chính quyền 2 cấp: Tin tưởng rằng với sự thay đổi của lần này sẽ mang lại nhiều sự đổi mới cho đất nước, cho các khu vực kinh tế tập thể. Các hợp tác xã cũng mong muốn là sẽ được mở rộng thị trường hơn và có sự quan tâm đặc biệt về lĩnh vực khoa học công nghệ, đầu tư cho khu vực kinh tế tập thể:  Nếu như hợp nhất tỉnh, đường giao thông được củng cố, đi lại được thuận tiện thì sẽ mở rộng được diện tích, không gian lớn hơn để kêu gọi các nhà đầu tư tới đây. Từ đó sẽ giúp cho bà con nhân dân phát triển kinh tế được tốt hơn, thuận lợi hơn.

Nhân dân kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - ảnh 2Công chức phường Xuân Trường giải quyết thủ tục hành chính cho người dân trong ngày đầu vận hành chính thức chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: VOV

Sau sáp nhập, Lâm Đồng (sáp nhập từ 3 tỉnh cũ, gồm: Bình Thuận, Đắk Nông, Lâm Đồng) là địa phương có diện tích lớn nhất cả nước, dân số đông nhất Nam Trung bộ và Tây Nguyên. Người dân địa phương tin tưởng việc sáp nhập tỉnh là cơ hội để các vùng phát huy thế mạnh, từ đó, tạo bước ngoặt phát triển cho kinh tế - xã hội địa phương.: Đắk Nông có các khu vực có tiềm năng phát triển du lịch nhưng chưa được khai thác hết. Trong khi đó, Bình Thuận với lợi thế du lịch biển, Lâm Đồng thì du lịch nghỉ dưỡng. Tôi mong rằng tỉnh mới sẽ phát triển thế mạnh này thật tốt, tạo ra nhiều công ăn việc làm và tăng thu nhập cho địa phương cũng như người dân: Bà con M'Nông mong muốn sau sáp nhập vùng đồng bào dân tộc sẽ phát triển tốt hơn, lãnh đạo tỉnh mới sẽ quan tâm đầu tư hơn đối với vùng dân tộc thiểu số. Đường cao tốc sẽ mở để bà con đi lại thuận lợi, giao thương thông suốt.

Nhân dân kỳ vọng vào mô hình chính quyền địa phương 2 cấp - ảnh 3Xã Thuận Mỹ, Tây Ninh giải quyết hồ sơ thủ tục cho người dân sáng 1/7. Ảnh: VOV

Trong ngày đầu tiên vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, người dân ở 2 tỉnh Đồng Nai (sáp nhập từ tỉnh Đồng Nai và Bình Phước) và Tây Ninh (sáp nhập từ tỉnh Tây Ninh và Long An) bày tỏ vui mừng khi việc thực hiện các thủ tục hành chính đã nhanh chóng và thuận tiện hơn trước:  Các thủ tục giấy tờ trước đây phải lên huyện, vừa xa, vừa mất nhiều thời gian, nay được thực hiện luôn tại xã. Nhiều thủ tục ở trung tâm hành chính công xã đã được đơn giản hóa, không còn phải trải qua nhiều cấp nên khá nhanh chóng: Mong mỗi ngày sẽ đổi mới, sáng tạo phong cách phục vụ dân để sát với dân và nhanh gọn hơn, để người dân giảm được thời gian đi lại, công sức, người dân đều phấn khởi, vui mừng.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác