Nhật Bản dẫn đầu danh sách tiếp nhận lao động Việt Nam

(VOV5) - hị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động Việt Nam là Nhật Bản, với hơn 71 nghìn người.
Nhật Bản dẫn đầu danh sách tiếp nhận lao động Việt Nam - ảnh 1 Nguồn: Internet

Hết 11 tháng, Việt Nam đưa được 130 nghìn lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, vượt chỉ tiêu kế hoạch năm đặt ra là đưa 120.000 lao động ra nước ngoài. Thị trường dẫn đầu tiếp nhận lao động Việt Nam là Nhật Bản, với hơn 71 nghìn người. Ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, cho biết: “Trong những năm gần đây, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản tăng lên đáng kể. Đến nay, có khoảng 330 nghìn người, đứng thứ 3 trong cộng đồng người nước ngoài tại Nhật Bản và hiện nay người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại đều khắp ở 47 tỉnh của Nhật Bản. Tính đến nay, Việt Nam đã phái cử sang Nhật Bản khoảng 250 nghìn thực tập sinh. Đây là nguồn lao động quý giá, góp phần tăng cường quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển.”

Lao động Việt Nam sang Nhật Bản học tập và làm việc theo các chương trình như thực tập sinh kỹ năng, kỹ sư, xây dựng và đóng tàu, điều dưỡng, hộ lý

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác