Nhật Bản viện trợ giúp Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19

(VOV5) - Khoản viện trợ nhằm hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp các trang thiết bị y tế đối với 4 bệnh viện của Bộ Y tế.

Nhật Bản viện trợ giúp Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 1

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Ngài Yamada Takio- Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cùng ký kết/trao Công hàm trao đổi giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại phòng chống dịch COVID 19 - Ảnh:Trần Minh/suckhoedoisong.vn

Chiều 7/9, tại Hà Nội, diễn ra lễ ký Công hàm trao đổi (Exchange Note) giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhật Bản về khoản viện trợ không hoàn lại phòng, chống dịch COVID-19.

Khoản viện trợ nhằm hỗ trợ kỹ thuật nâng cấp các trang thiết bị y tế đối với 4 bệnh viện của Bộ Y tế, gồm: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Phổi Trung ương, C Đà Nẵng và Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương thông qua mua sắm và bổ sung các trang thiết bị y tế cần thiết và phù hợp, giúp các bệnh viện đủ khả năng đáp ứng nhu cầu phòng, chống đại dịch COVID-19. Tổng giá trị khoản viện trợ ODA không hoàn lại trị giá 2 tỷ Yên Nhật, trong đó phía Việt Nam thụ hưởng 1,8 tỷ Yên.

Nhật Bản viện trợ giúp Việt Nam phòng, chống dịch COVID-19 - ảnh 2

Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và Ngài Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam tại buổi lễ - Ảnh:Trần Minh/suckhoedoisong.vn

Sau lễ ký, ông Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam, và ngài Yamada Takio, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, thảo luận một số vấn đề y tế liên quan tới việc nối lại đường bay thương mại giữa hai nước; vấn đề cách ly, theo dõi sức khỏe đối với các chuyên gia nhập cảnh vào Việt Nam ngắn ngày; đăng ký lưu hành thuốc.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác