Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7

(VOV5) - Tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân các Thương binh, liệt sỹ; tổ chức lễ giỗ 10 liệt sỹ thanh niên xung phong và chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc-Những đóa hoa bất tử”.

Nhiều hoạt động tri ân nhân Ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7 - ảnh 1

Thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ - Ảnh: Báo Đảng Cộng sản VN

Trong những ngày tháng 7, rất đông du khách trong nước và quốc tế đến dâng hương, hoa để tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Hoạt động hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/71947-27/7/2019) và 51 năm chiến thắng Đồng Lộc, ngày hy sinh của 10 nữ Anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 – 24/7/2018).

Thời gian này, tỉnh Hà Tĩnh cũng tổ chức nhiều hoạt động nhằm tri ân các Thương binh, liệt sỹ; tổ chức lễ giỗ 10 liệt sỹ thanh niên xung phong và chương trình nghệ thuật “Đồng Lộc-Những đóa hoa bất tử” vào tối  22/07.

Tối 20/07, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Hợp tác quốc tế, Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Nghệ sỹ Múa Việt Nam, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp tổ chức Lễ khai mạc Liên hoan Tiếng hát Đường 9 Xanh - 2019 tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Quảng Trị. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị (7/1989-7/2019).

Liên hoan có sự tham gia của 2 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia và 10 đơn vị nghệ thuật trong cả nước. Các tác phẩm tái hiện lại một thời kỳ chiến tranh oanh liệt, hào hùng mà kiên gan bất khuất của quân và dân Việt Nam. Liên hoan "Tiếng hát Đường 9 xanh năm 2019" dự kiến sẽ bế mạc vào tối 25/07 và Gala "Cung đường bất tử" sẽ được tổ chức vào tối 26/07, tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác