Nhiều sản phẩm độc đáo tại Lễ hội Cây - Trái ngon, an toàn Bến Tre năm 2017

(VOV5) - Ngày 27/5, tại Trung tâm văn hóa huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ hội Cây - Trái ngon, an toàn lần thứ XVI năm 2017, với nhiều loại trái cây ngon và độc đáo. 

Đặc trưng của Lễ hội năm nay là hình tượng "Đôi gà hóa phụng” được làm bằng 10 loại cây - hoa - trái, với diện tích 8 m2, cao 4,5 m và chiều ngang 2,5 m. 

Nhiều sản phẩm độc đáo tại Lễ hội Cây - Trái ngon, an toàn Bến Tre năm 2017 - ảnh 1Khu vực diễn ra Lễ hội - Ảnh: VOV 

Ngoài ra, tại Lễ hội diễn ra cuộc đấu xảo của hơn 160 sản phẩm có trọng lượng khác thường, độc, lạ như: quả mít Thái nặng hơn 31kg, củ khoai lang 3kg, buồng dừa xiêm 32 quả, cây chuối trổ buồng giữa thân… Đây là những sản phẩm mà bà con nông dân phát hiện trong quá trình canh tác được mang đến Hội thi với mong muốn phục vụ nhu cầu của du khách.

Lễ hội Cây - Trái ngon, an toàn tỉnh Bến Tre là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm quảng bá hình ảnh cây trái đặc sản của Bến Tre cũng như là dịp để kích cầu du lịch xứ dừa. 

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác