Phát động Cuộc thi “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam”

(VOV5) - Cuộc thi nhằm tìm ra các mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với từng vùng, miền.

Phát động Cuộc thi “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam” - ảnh 1

Các đại biểu thực hiện nghi thức đánh cồng phát động cuộc thi

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc (Hội Kiến trúc sư Việt Nam) cùng Diễn đàn Mái đẹp nhà sang phát động cuộc thi “Chung tay kiến tạo nhà ở nông thôn Việt Nam”.

Cuộc thi nhằm thu hút các kiến trúc sư, đơn vị tư vấn thiết kế và các chủ đầu tư, nhà thầu trên toàn quốc sáng tạo các mẫu thiết kế nhà ở phù hợp với từng vùng, miền, đảm bảo tiện nghi cho chủ hộ, ứng dụng các giải pháp xanh thân thiện với môi trường, mà vẫn giữ được nét đặc trưng văn hóa địa phương.

 Ban Tổ chức nhận bài thi từ nay đến ngày 30/3/2019. Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 5/2019. Ở vòng chung kết cuộc thi có 1 giải thưởng thiết kế được yêu thích trị giá 30 triệu đồng; 4 giải thưởng chuyên môn do Hội đồng giám khảo bình chọn (mỗi hạng mục giải thưởng chuyên môn có 1 giải thưởng trị giá 70 triệu đồng); 1 giải thưởng đặc biệt từ đơn vị đồng hành cuộc thi là Tôn Zacs.

Sau lễ phát động cuộc thi, Ban tổ chức tổ chức tọa đàm “Nhà ở nông thôn từ truyền thống đến hiện đại”.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác