Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021

(VOV5) - Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi trong các đối tượng trên địa bàn cả nước.

Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 diễn ra sáng 21/3 và Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại” giai đoạn 2021 - 2030 được tổ chức kết hợp với tại Quảng trường Hòa Bình, tỉnh Hậu Giang với quy mô khoảng 6000 người tham gia.

Sau khi lễ phát động được diễn ra, các xã, phường, thị trấn, đơn vị… thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước lần lượt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 cùng các hoạt động thể thao quần chúng như thể dục dưỡng sinh, bóng chuyền hơi, kéo co, đẩy gậy, bóng đá, bóng chuyền… tại các địa điểm công cộng trên địa bàn trong tháng 3/2021.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi trong các đối tượng trên địa bàn cả nước, thể hiện ở sự gia tăng về số lượng người tập thể dục thể thao thường xuyên. Tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên năm 2010 đạt 23,6% dân số, đến năm 2020 là đạt hơn 34% vượt chỉ tiêu của Cuộc vận động hơn 1%.

Tin liên quan

Phản hồi

Các tin/bài khác